Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nhiều nơi cần đề phòng nguy cơ úng ngập

Kim Nhuệ| 01/08/2022 17:17

(HNMO) - Chiều tối nay (1-8), nhiều nơi thuộc khu vực ngoại thành xảy ra mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Trong tháng 8, nhiều quận, huyện của Hà Nội có khả năng xảy ra úng ngập...

Chiều tối và đêm nay (1-8), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa dông.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, vùng mây đối lưu ở tỉnh Hà Nam đang di chuyển về thành phố Hà Nội. Do vậy, chiều tối và đêm nay, các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên... mưa dông, sau đó lan sang các quận, huyện khác của thành phố Hà Nội; thời tiết dịu mát, nhiệt độ phổ biến 25-27 độ C. Đáng chú ý, trong mưa dông, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao suy yếu nên ngày mai (2-8), thành phố Hà Nội nắng, thời tiết oi nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C; chiều tối và đêm mưa dông vài nơi, thời tiết dịu mát. Hình thế thời tiết này tại Hà Nội duy trì đến ngày 4-8. Từ đêm 5 đến ngày 8-8, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với vùng nhiễu động gió trên cao. Do vậy, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lốc, sét, gió giật mạnh...

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, trong tháng 8-2022, tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ phổ biến 320-400mm, cao hơn 5-10% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Lưu vực sông Cà Lồ - Ngũ Huyện Khê, bao gồm các huyện: Đông Anh, Gia Lâm (thành phố Hà Nội), Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), Từ Sơn, Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đề phòng nguy cơ ngập lụt, úng khi lượng mưa ngày đạt từ 200mm trở lên. Trên lưu vực sông Nhuệ, đoạn qua các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam có nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa 1 ngày vượt quá 250mm. Lưu vực sông Tích - sông Bùi, đoạn qua các huyện: Chương Mỹ và Quốc Oai có nguy cơ úng ngập khi xuất hiện mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa trong 2 ngày đạt từ 300mm trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều nơi cần đề phòng nguy cơ úng ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.