Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biển Đông sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Kim Nhuệ| 03/08/2022 18:08

(HNMO) - Sau ngày mai (4-8), Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều trận mưa vừa, mưa to. Trên Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Ngày mai (4-8), Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm nay (3-8), Hà Nội không mưa, thời tiết mát, nhiệt độ 26-28 độ C. Trưa và chiều mai (4-8), Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 34-36 độ C.

Từ ngày 5 đến 7-8, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Sau thời gian trên, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm. Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ ngày 10 đến 12-8.

Về thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 6 đến 7-8, hình thành rãnh áp thấp đi qua khu vực giữa Biển Đông, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Từ ngày 7 đến 8-8, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp.

Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m. Khoảng ngày 8 và 9-8, vùng áp thấp nói trên có nhiều khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 70-80%.

Trước dự báo trên, chiều 3-8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên Biển Đông; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để phòng tránh bảo đảm an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh nêu trên sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biển Đông sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.