Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 hướng vào miền Trung

Kim Nhuệ| 14/10/2022 15:50

(HNMO) - Trưa nay (14-10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonca. Hiện bão đang di chuyển hướng vào các tỉnh, thành phố miền Trung.

Đường đi của bão số 5 hồi 13h chiều nay (14-10).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13h chiều nay (14-10), bão số 5 cách các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Nam khoảng 250km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khoảng 1h sáng mai (15-10), bão đi vào vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, cách đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khoảng 90km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.  Đến 13h ngày 15-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến 13h ngày 16-10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão nên hôm nay, vùng biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo: Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ chiều tối nay, khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có sóng cao 2-4m. Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng, sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển. Ngoài gió mạnh, sóng lớn, bão gây ra đợt mưa rất to tại các tỉnh, thành phố miền Trung.

Cụ thể, tổng lượng mưa tính từ đêm 13 đến ngày 16-10 tại các tỉnh: Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai phổ biến 150-200mm, có nơi cao hơn 250mm; các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam 400-500mm, có nơi cao hơn 700mm; tỉnh Quảng Ngãi 300-400mm, có nơi cao hơn 500mm; các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, bão số 5 không ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Về thời tiết, đêm nay (14-10) và ngày mai, thành phố Hà Nội không mưa, nắng hanh về trưa và chiều, lạnh về đêm và sáng sớm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 hướng vào miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.