Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp sát Biển Đông, bão Nalgae có xu hướng mạnh lên

Kim Nhuệ| 29/10/2022 18:10

(HNMO) - Ngày mai, 30-10, bão Nalgae sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12, gây sóng lớn, biển động dữ dội. Trên đất liền, Hà Nội có sương mù vài nơi về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều.

Đường đi của bão Nalgae hồi 13h ngày 29-10.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (29-10) và sớm mai, Hà Nội không mưa, có nơi có sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Trưa và chiều mai, Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 30-32 độ C, khu vực phía Bắc và phía Tây 29-31 độ C.

Do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, từ ngày 1 đến 4-11, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Những ngày sau đó, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng...

Về diễn biến của bão Nalgae, hồi 13h hôm nay, bão đi vào khu vực miền Trung của Philippines với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trong ngày 30-10, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm 2022.

Đến 13h ngày 31-10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Sau thời gian trên, bão giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km...

Do ảnh hưởng của bão nên ngày 30 và 31-10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7; biển động mạnh. Ngoài gió mạnh, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Áp sát Biển Đông, bão Nalgae có xu hướng mạnh lên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.