Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh gây mưa và lạnh trong nhiều ngày tới

Kim Nhuệ| 11/11/2022 18:52

(HNMO) - Ảnh hưởng nhiều đợt không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa nhỏ, sương mù, lạnh về đêm và sáng trong nhiều ngày tới. Nửa cuối tháng 12-2022, miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên.

 Đêm nay (11-11) và sáng mai, Hà Nội mưa nhỏ, sương mù nhẹ và lạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (11-11) và sáng mai, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ; thời tiết lạnh, nhiệt độ khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 20-22 độ C, khu vực phía Nam 21-23 độ C, khu vực trung tâm 22-24 độ C.

Trưa và chiều mai (12-11), Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 28-30 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 29-31 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 14-11. Từ ngày 15 đến 17-11, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, lạnh về đêm và sáng...

Nhận định về tác động của các đợt không khí lạnh, chiều tối 11-11, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch về phía Đông nên từ ngày 13-11, các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ.

Sang ngày 14-11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch Đông kết hợp gió Đông gây mưa tại các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nhưng lượng mưa không quá lớn. Khoảng ngày 19 và 20-11 sẽ có thêm đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hơn đợt ngày 13 và 14-11, gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông...

"Khoảng nửa cuối tháng 12-2022, các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ ảnh hưởng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2-2023. Mùa đông năm nay, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C...", ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin thêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh gây mưa và lạnh trong nhiều ngày tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.