Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền núi phía Bắc có thể xảy ra mưa tuyết, băng giá

Kim Nhuệ| 29/11/2022 19:14

(HNMO) - Đêm nay (29-11) và ngày mai, thành phố Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rét. Từ ngày 1 đến 3-12, khu vực Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Vùng núi cao phía Bắc có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, khoảng gần sáng mai (30-11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng tới Hà Nội, gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh; thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực trung tâm và các huyện phía Nam thành phố 17-19 độ C, khu vực phía Tây và phía Bắc 16-18 độ C. Từ đêm 30-11 đến ngày 2-12, thời tiết Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, riêng vùng núi 11-13 độ C.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, có nơi mưa to; trong đó, khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; thời tiết chuyển rét. Từ ngày 1 đến 3-12, khu vực Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C cần đề phòng xảy ra mưa tuyết và băng giá...

Trên biển, ngày 30-11, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền núi phía Bắc có thể xảy ra mưa tuyết, băng giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.