Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội ấm áp trước đợt mưa nhỏ, rét đậm nhiều ngày

Kim Nhuệ| 11/01/2023 17:16

(HNMO) - Khoảng đêm 15 và ngày 16-1, Hà Nội mưa nhỏ, rét đậm. Mực nước trên các sông tiếp tục xuống thấp, gây khó khăn cho công tác lấy nước đổ ải vụ xuân 2023.

Hà Nội ấm áp trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (11-1) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, riêng khu vực phía Nam thành phố 17-19 độ C. Trưa và chiều mai (12-1), Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm, mức cao nhất 23-25 độ C.

Từ ngày 13 đến 15-1, trạng thái thời tiết chủ đạo tại Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam cấp 2; thời tiết rét về đêm và sáng, ấm áp về trưa và chiều.

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh nên đêm 15 và ngày 16-1, Hà Nội mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3; thời tiết chuyển rét đậm. Từ ngày 17 đến 20-1, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3; thời tiết tiếp tục rét đậm, vùng núi có ngày rét hại.

Sau đợt điều tiết nước hồ thủy điện, mực nước các sông: Hồng, Đà, Đuống, đoạn chảy qua thành phố Hà Nội tiếp tục xuống thấp.

Về thủy văn, cơ quan trên nhận định, tổng lượng mưa trong 10 ngày tới tại khu vực Hà Nội phổ biến ở mức 5-10mm. Mực nước trung bình trên sông Hồng, đoạn thị xã Sơn Tây đạt 1,5m; sông Đà, đoạn huyện Ba Vì đạt 4,2m; sông Đuống, đoạn quận Long Biên đạt 0,8m; sông Đáy, đoạn huyện Ứng Hòa đạt 0,4m. Với mực nước nêu trên, công tác lấy nước đổ ải, gieo cấy vụ xuân 2023 của Hà Nội tiếp tục khó khăn do không đủ điều kiện vận hành nhiều trạm bơm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ấm áp trước đợt mưa nhỏ, rét đậm nhiều ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.