Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể

Trà My| 11/11/2011 07:07

(HNM) - Thực hiện Chương trình 68 của Bộ KHCN về hỗ trợ tài sản sở hữu trí tuệ đối với DN, Sở KHCN Hà Nội đang triển khai một loạt dự án xây dựng, quản lý phát triển nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề, sản phẩm truyền thống.


Trước mắt, sở sẽ hỗ trợ xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể "Tranh thêu Thường Tín" với tổng kinh phí là 536 triệu đồng. Ngoài ra, sở đang triển khai xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm đặc sản của một số quận, huyện như "Nhãn chín muộn" ở Hoài Đức, "Bưởi tôm vàng" Đan Phượng, "Nón Chuông" của Thanh Oai, "Rau hữu cơ an toàn" ở Sóc Sơn. Dự kiến, những sản phẩm này sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.