Theo dõi Báo Hànộimới trên

Apple bị phạt 145 triệu USD do vi phạm sở hữu sáng chế

Hoàng Linh| 02/08/2018 22:48

(HNMO) - Apple vừa chịu án phạt mới liên quan tới việc vi phạm sở hữu sáng chế của công ty Canada WiLan.


Theo đơn kiện của WiLan, Apple đã vi phạm hai sở hữu sáng chế với số hiệu đăng ký tại Mỹ là 8.457.145 và 8.537.757. Cả hai vi phạm này đều liên quan tới công nghệ kết nối viễn thông không dây ứng dụng bên trong iPhone.

Vì lý do đó, tòa án liên bang tại thành phố San Diego (California, Mỹ) đã tuyên phạt "Táo" tới 145,1 triệu USD. Ngay lập tức, Apple tuyên bố sẽ kháng cáo, dù trước đó hãng điện tử hàng đầu thế giới từng từ chối khiếu nại vi phạm trước khi phiên xử diễn ra.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên WiLan "đụng độ" với Apple. Hồi năm 2013, công ty này đã từng kiện Apple với yêu cầu bồi thường lên tới 248 triệu USD. Tuy nhiên, tòa khi ấy đã tuyên Apple "trắng án".

WiLan được thành lập vào năm 1992 tại Ottawa (Canada), với mục tiêu ban đầu là trở thành nhà sản xuất các công nghệ không dây băng thông rộng. Sau này, công ty đã chuyển đổi hoạt động kinh doanh, tập trung vào đầu tư và cấp phép sử dụng các sáng chế công nghệ với danh mục sở hữu hết sức đồ sộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Apple bị phạt 145 triệu USD do vi phạm sở hữu sáng chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.