Theo dõi Báo Hànộimới trên

Loa thông minh AI của Google có thể hiểu, nói chuyện song ngữ cùng lúc

Theo Việt Đức/VIETNAM+| 03/09/2018 22:01

Trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) của Google giờ đây có thể hiểu mọi người ngay cả khi họ liên tục chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ trong khi trò chuyện.


Đây là lần đầu tiên một trợ lý thoại hỗ trợ AI có thể phân biệt giữa hai ngôn ngữ khác nhau trong cùng một tương tác.

Google Assistant hiện có thể hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italia và tiếng Nhật.

Google cho biết, nhiều ngôn ngữ sẽ tiếp tục được bổ sung trong bản cập nhật tương lai.

Google hy vọng việc nâng cấp sẽ giúp việc sử dụng Assistant dễ dàng hoạt động hơn trong các hộ gia đình song ngữ và cho biết nó có thể giúp những người đang cố gắng học một ngôn ngữ mới.

Phần mềm AI Google Assistant đang có mặt trên tất cả các điện thoại thông minh Android hiện đại, cũng như loa thông minh của Google Home. Trước đây, trợ lý ảo của Google chỉ có thể được thiết lập để hiểu một ngôn ngữ tại một thời điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Loa thông minh AI của Google có thể hiểu, nói chuyện song ngữ cùng lúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.