Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C vào năm 2030

Kim Nhuệ| 11/10/2018 06:03

(HNM) - Ngày 10-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu tổ chức hội nghị “Đối thoại cấp cao về biến đổi khí hậu”.

Cháy rừng tại California hồi tháng 8 được cho là một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu. Ảnh: Getty.


Tại hội nghị, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu cho biết, nếu con người tiếp tục phát thải khí CO2 như hiện nay thì giai đoạn 2030-2052 nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Khi đó, thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên, cực đoan hơn với nhiều ngày nắng nóng, lượng mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, bão mạnh; 70-90% rạn san hô sẽ chết, Bắc Băng Dương sẽ trải qua những ngày hè không có băng…

Để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C vào giai đoạn 2030-2052, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu khuyến cáo các quốc gia phải giảm phát thải khí CO2, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ than đá, dành nhiều diện tích sản xuất nhiên liệu sinh học...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, thực hiện Thỏa thuận Paris 2015, Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch thực hiện thỏa thuận và đề ra 68 nhiệm vụ cụ thể. Việt Nam cam kết với cộng đồng quốc tế đến năm 2030 sẽ cắt giảm phát thải khí nhà kính xuống mức 8%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C vào năm 2030

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.