Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết Tết Kỷ Hợi: Bắc Bộ, Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rét

Theo THẮNG TRUNG (TTXVN/VIETNAM+)| 18/01/2019 21:14

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình Tết Nguyên đán (từ 30 Tết đến mùng 7 Tết) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình Tết Nguyên đán (từ 30 Tết đến mùng 7 Tết) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. 

Ảnh minh họa. (Trúc Hà/TTXVN)


Khả năng vẫn xuất hiện không khí lạnh nhưng tác động không quá mạnh nên khả năng chỉ gây rét, vùng núi vẫn có khả năng rét đậm và xuất hiện mưa phùn ở Bắc Bộ Trung Bộ.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán tại các tỉnh Nam Bộ cơ bản tốt, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ; riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa, trời rét vào thời điểm có không khí lạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, nhìn chung thời tiết trên phạm vi toàn quốc trong dịp Tết ít có khả năng xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm, ngoại trừ không khí lạnh tác động.

Đề cập đến thời tiết 10 ngày cận Tết Nguyên đán (từ 18-1 tức 14 âm lịch đến ngày 28-1 tức 22 âm lịch), ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay phía Tây Bắc Bộ từ đêm 18 đến 20-1, có mưa vài nơi, riêng ngày 19-1 khả năng có mưa rải rác, tập trung ở khu vực Tây Bắc. Trời rét, ngày 18-1 có nơi rét đậm. Từ ngày 21 đến 27-1, có mưa vài nơi, riêng ngày 21-1 có mưa rải rác, trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm 18 đến 19-1, có mưa vài nơi, riêng ngày 19-1, khả năng có mưa rải rác, tập trung ở vùng núi, trời rét, ngày 18-1 có nơi rét đậm, đêm và sáng sớm có sương mù dày. Từ ngày 20 đến 27-1, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù. Riêng ngày 20 đến 21-1 có mưa rải rác, trời rét.

Làng hoa đào vào vụ Tết. (Ảnh: FB Trương Văn Vị)


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 18 đến 20-1, phía Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông đến ngày 19-1. Từ ngày 21 đến 23-1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam có nơi mưa vừa, tập trung trong ngày 22-1.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 21 đến 23-1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung trong ngày 22-1. Từ ngày 24 đến 27-1, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trên biển, ngày 20-1 có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới di chuyển vào phía Đông Phillippines.

Liên quan đến lịch phát các bản tin thời tiết Tết Kỷ Hợi, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Trung tâm sẽ cấp nhật liên tục tình hình thời tiết và mỗi ngày phát một bản tin cho đến ngày nghỉ lễ cuối cùng (bản tin đầu tiên sẽ phát vào ngày 27-1 tức 22 tháng Chạp).

Dự báo về thời tiết khoảng 6 tháng đầu năm 2019, mùa bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Mùa mưa các khu vực có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, các tháng đầu năm 2019 mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực phía Nam.

Ngoài ra, trong tháng 2 và 3-2019 tại khu vực phía Đông Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Tết Kỷ Hợi: Bắc Bộ, Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.