Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiết bị giảm cân đặc biệt giúp ngăn cơn thèm ăn

Theo Dân trí/Mashable| 29/01/2019 10:36

Các kỹ sư tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) đã phát minh ra một thiết bị hỗ trợ giảm cân đặc biệt giúp gửi tín hiệu đến não để ngăn việc ăn quá nhiều.

Được biết đó là một thiết bị nhỏ không dùng pin. Đây có thể là giải pháp cho những người đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen ăn uống.

Giáo sư Xudong Wang và học trò đang nghiên cứu phát triển thiết bị hỗ trợ giảm cân đặc biệt.


Thiết bị có chiều ngang dưới 1cm và có thể được đưa vào cơ thể một cách không đau đơn.

Thiết bị được phát minh bởi Giáo sư Xudong Wang của UW-Madison và sinh viên của ông, Guang Yao.

Sau khi được cấy ghép, thiết bị sẽ tạo ra các xung điện nhẹ từ chuyển động tự nhiên của dạ dày và sau đó chuyển tín hiệu trở lại dây thần kinh phế vị.

Dây thần kinh này rất quan trọng trong việc kiểm soát tim, phổi và đường tiêu hóa. Về cơ bản, thiết bị này sẽ khiến bộ não nghĩ rằng bụng đã đầy sau một vài “vết cắn”.

Các kỹ sư đã thử nghiệm thiết bị trên chuột và phát hiện ra điều ngạc nhiên là loài gặm nhấm đã giảm 40% trọng lượng vật lý của chúng sau khi được đưa vào.

"Các xung tương quan với chuyển động của dạ dày, tăng cường phản ứng tự nhiên để giúp kiểm soát lượng thức ăn", giáo sư khoa học và kỹ thuật vật liệu của UW-Madison, Xudong Wang nói.

Các hiệu ứng của thiết bị cũng có thể được đảo ngược khi nó được đưa ra khỏi cơ thể. Wang và trợ lý đã phát hiện ra rằng, những con chuột đã trở lại kiểu ăn uống thông thường của chúng khi thiết bị được gỡ bỏ sau 12 tuần.

Wang cho biết thêm, thiết bị của mình ít cồng kềnh hơn và không cần sạc. Sức mạnh của thiết bị là tạo những gợn sóng từ thành dạ dày.

Hiện tại phát minh này đang được thử nghiệm trên động vật lớn hơn trước khi được thử nghiệm trên người.

"Kỳ vọng của chúng tôi là thiết bị sẽ hiệu quả và tiện lợi hơn khi sử dụng so với các công nghệ khác", Wang nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiết bị giảm cân đặc biệt giúp ngăn cơn thèm ăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.