Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt nắng nóng, miền Bắc chuyển mát kèm mưa xuân

Kim Nhuệ| 10/02/2019 06:27

(HNM) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong ngày 10-2 và những ngày tiếp theo, khối không khí gây nóng suy yếu, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và TP Hà Nội giảm khoảng 1-2 độ C, mức cao nhất phổ biến 30 độ C.

(HNM) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong ngày 10-2 và những ngày tiếp theo, khối không khí gây nóng suy yếu, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và TP Hà Nội giảm khoảng 1-2 độ C, mức cao nhất phổ biến 30 độ C.

Từ ngày 11-2, do khối không khí lạnh từ phía Bắc bổ sung nên nền nhiệt tại Bắc Bộ tiếp tục giảm, trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 26 độ C và xuất hiện các đợt mưa xuân…


Trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, nền nhiệt tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức 28-30 độ C, có nơi đạt 33-34 độ C. So với trung bình nhiều năm, nền nhiệt này khá cao. Nguyên nhân là những ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí gây nóng từ phía Tây di chuyển xuống…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt nắng nóng, miền Bắc chuyển mát kèm mưa xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.