Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Theo Tin tức| 08/03/2019 07:00

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19-22 độ C; thấp nhất có nơi dưới 18 độ C...


Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Ảnh: LP


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất 22-25 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm 35-94%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.