Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sở hữu trí tuệ tạo động lực phát triển thể thao

Khánh Vũ| 19/04/2019 08:06

(HNM) - Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động hưởng ứng với chủ đề “Vươn tới giải vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao” vào ngày 20-4, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Sở hữu trí tuệ thúc đẩy thể thao

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đều đưa ra một chủ đề gắn bó thiết thực đời sống kinh tế, xã hội ở mỗi quốc gia. Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là “Vươn tới giải vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao”, đề cao việc khai thác tài sản trí tuệ trong thể thao bên cạnh các lĩnh vực hoạt động khác nói chung tại Việt Nam và trên thế giới. Thông điệp này nhấn mạnh, đằng sau những thành công trong thể thao không thể thiếu sự góp mặt của các yếu tố liên quan đến sở hữu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả và quyền liên quan,…


Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, thể thao đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu mang trị giá hàng tỷ USD. Lĩnh vực này trực tiếp tạo ra sự đầu tư vào các cơ sở vật chất (từ sân vận động, phòng tập thể thao, các thiết bị luyện tập chuyên dụng đến mạng lưới phát sóng truyền hình…), phục vụ hàng triệu người trên khắp thế giới. Mối quan hệ kinh doanh được xây dựng trên quyền sở hữu trí tuệ giúp bảo đảm giá trị kinh tế của hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, lĩnh vực thể thao được tạo thêm nguồn lực và được thúc đẩy phát triển ở nhiều cấp độ, với sự tài trợ của các thương hiệu lớn.

Thông điệp kêu gọi hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới của WIPO cũng nhấn mạnh, hoạt động sở hữu trí tuệ tạo môi trường cũng như hành lang pháp lý cho các cá nhân, tổ chức yên tâm phát triển ý tưởng sáng tạo, đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, tính ứng dụng cao. Một địa phương, đất nước, khai thác và coi hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như một thứ tài sản đặc biệt, thì khả năng kiến tạo những sản phẩm trí tuệ cao sẽ là nguồn động lực phát triển cho địa phương đó.

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ

Tại Hà Nội, sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 20-4, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với sự tham gia của hàng nghìn bạn trẻ đang sinh sống, học tập trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, sự kiện hưởng ứng này được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá, nâng cao nhận thức và cổ vũ về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo cũng như tăng cường sức mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp là tài sản vô hình, có giá trị vô cùng lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi được chú trọng và khai thác một cách tối ưu, tài sản vô hình này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sức mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh để nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Hoạt động này mong muốn sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc và cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh các hoạt động, sản phẩm thể thao, từ đó vai trò và nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ được phổ biến rộng rãi và nâng cao, không chỉ đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, mà còn các doanh nghiệp, tổ chức nói chung cũng như công chúng.

Bên cạnh đó, “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” nhằm khẳng định chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Hà Nội trong quá trình hội nhập và xu thế toàn cầu hóa, bởi một hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh và hoàn thiện là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn của bất kỳ quốc gia nào.

Năm 2018, Hà Nội có số đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp là 12.422 đơn, số đơn được cấp bằng là 4.842 (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó số đơn đăng ký về sở hữu công nghiệp lĩnh vực thể thao tăng. Theo ông Lê Ngọc Anh, không phải ai cũng có điều kiện để tìm hiểu kỹ mối liên quan giữa thể thao và sở hữu trí tuệ trong sự phát triển và thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo. Thông qua sự kiện cộng đồng này, các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên và các doanh nghiệp có thể hiểu hơn về vấn đề này, qua đó các bạn có thể tìm hiểu và trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết về sở hữu trí tuệ để hỗ trợ cho các bạn trong lao động, học tập, sáng tạo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sở hữu trí tuệ tạo động lực phát triển thể thao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.