Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 9 tới, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư "đặt chân" lên Mặt trăng

Theo Tin tức| 03/05/2019 08:39

Ấn Độ cho biết tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ được phóng lên Mặt trăng trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 16-7 năm nay và dự kiến tàu hạ cánh lên bề mặt Mặt trăng trong tháng 9.

Tàu Chandrayaan-1 được phóng trong năm 2008 nhưng đã thất bại. Ảnh: Daily Mail


Sự kiện này sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư, sau Trung Quốc, Mỹ và Nga thực hiện sứ mệnh trên Mặt trăng.

Vào đầu năm nay, Israel cũng từng thử sức nhưng đã thất bại. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ hạ cánh tại cực Nam của Mặt trăng vốn chưa từng được khám phá.

Đá tại khu vực này được cho là đã gần 4 tỷ năm tuổi và là nguồn năng lượng hạt nhân quý giá.

Chandrayaan-2 là tàu thăm dò Mặt trăng thứ hai của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) nhưng là tàu đầu tiên hạ cánh được lên bề mặt Mặt trăng. Tàu Chandrayaan-1 phóng trong năm 2008 đã thất bại khi các nhà khoa học mất liên lạc với phương tiện này.

Tàu Chandrayaan-2 sẽ đảm nhận nhiệm vụ thực hiện thí nghiệm khoa học trên bề mặt Mặt trăng. Nặng 3.300 kg, tàu Chandraayan-2 sẽ cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan tại Sriharikota ở Tây Nam Ấn Độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 9 tới, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư "đặt chân" lên Mặt trăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.