Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

TTXVN| 30/06/2019 07:06

Ngày 28-6 (giờ địa phương), tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 41, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận về “Quyền phụ nữ và biến đổi khí hậu: Hành động về khí hậu, thực tiễn và bài học tốt”...


Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva nhấn mạnh, trong triển khai Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã lồng ghép các biện pháp nhằm tăng cường khả năng chống chịu của phụ nữ trước thực trạng này và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết sách về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại sứ Dương Chí Dũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các cam kết theo Công ước khung Liên hợp quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.