Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương triển khai phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

Kim Nhuệ| 03/07/2019 07:24

(HNM) - Ngày 2-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn họp khẩn bàn biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 3-7, tâm bão nằm ngay trên khu vực Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 220km, cách tỉnh Nam Định khoảng 300km; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Thời gian tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới...

Theo dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 2 đến 4-7, khu vực thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cụ thể, khu vực trung tâm và các quận, huyện: Phúc Thọ - Hà Đông lượng mưa khoảng 80-120mm; Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn đến Thường Tín - Ứng Hòa 70-100mm; các huyện, thị xã: Sơn Tây - Ba Vì 60-90mm…

Ứng phó với thiên tai, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 28.641 phương tiện, với 103.267 người; 3.526 lồng bè, lều, chòi canh, với 4.654 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các bộ, ngành và địa phương không chủ quan, thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-TƯ ngày 1-7-2019 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Các tỉnh, thành phố triển khai ngay phương án bảo đảm an toàn tàu thuyền, lồng bè, khu vực neo đậu, tránh trú, khu nuôi trồng thủy sản, hải sản, các khu du lịch; bảo vệ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn hồ chứa, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi…

Tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 01-CĐ/BCH yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành và doanh nghiệp công ích: Tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống đê điều, kè cống, kênh mương, công trình tiêu thoát nước trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố khi có thiên tai xảy ra…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương triển khai phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.