Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sông Tô Lịch “lột xác” sau khi nhận nước từ hồ Tây

Quang Thái| 10/07/2019 14:49

(HNMO) - Hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã cuốn trôi rác thải và làm nước sông chuyển màu xanh.

Ngày 9-7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã mở cửa xả đập hồ Tây (đoạn qua phố Trích Sài, quận Tây Hồ) để xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Việc xả nước nhằm hạ mực nước hồ Tây về mức khống chế theo quy định, phục vụ công tác thoát nước mùa mưa.

Để đưa về mực nước khống chế (5,7m) tại hồ Tây, đơn vị sẽ xả hơn 1 triệu mét khối nước vào sông Tô Lịch. Thời gian mở cửa xả kéo dài khoảng hai ngày.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, việc xả số lượng nước lớn sẽ tạo dòng chảy liên tục trên sông Tô Lịch trong vòng hai ngày, giúp thau rửa, cải thiện chất lượng nước sông.

Tại đầu nguồn sông Tô Lịch (khu vực đường Hoàng Quốc Việt), sau khi nước hồ Tây xả vào đã cuốn trôi rác thải và làm nước sông chuyển màu xanh.

Anh Trần Văn Phi (phố Quan Hoa) cho hay: "Rất lâu rồi tôi mới thấy con sông này xanh trở lại”.

Theo anh Phi, nếu có thể, thành phố nên xem xét một tháng xả nước một lần để giảm ô nhiễm cho dòng sông.

Hình ảnh rác thải nổi trên mặt nước đen kịt nay đã không còn…

…thay vào đó là một dòng nước trong xanh.

Công nhân dọn cỏ ven bờ sông Tô Lịch...

… và vớt rác thải bị mắc lại ở bờ kè.

Nước cuốn trôi rác thải dưới gầm nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Nước sông Tô Lịch (đoạn từ đầu đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Trãi) đã chuyển sang màu xanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sông Tô Lịch “lột xác” sau khi nhận nước từ hồ Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.