Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam

V.A| 27/09/2019 12:23

(HNMO) - Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2019 chủ đề “Nhà ở cao tầng xanh” đã khép lại hôm nay, 27-9.

Hội thảo "Nhà ở cao tầng xanh".

Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2019do Viện Nghiên cứu và phát triển đô thị xanh Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp cùng tổ chức tài chính quốc tế IFC (World Bank Group) và Dự án EECB (UNDP) thực hiện.

Các hoạt động trong Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công trình xanh, kiến trúc xanh, vật liệu xanh, công nghệ - giải pháp xanh cùng các hệ thống chứng nhận xanh…, từ đó thúc đẩy xu hướng kiến trúc xanh phát triển tại Việt Nam, góp phần vào cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu, mà Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ là hai hội thảo chuyên sâu: “Nhà ở cao tầng xanh” và “Sử dụng hiệu quả năng lượng trong công trình cao tầng - Dự án trình diễn, bài học kinh nghiệm, cơ hội và thách thức”, được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-9.

Với sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, các hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề “nóng” đối với nhà ở cao tầng xanh hiện nay như: Phát triển thị trường nhà ở cao tầng xanh tại Việt Nam; các giải pháp thiết kế ứng dụng trong nhà ở cao tầng xanh; công nghệ và vật liệu xanh… cũng như các bài học kinh nghiệm từ quá trình hỗ trợ kỹ thuật giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng cho một số công trình cao tầng, khó khăn, thách thức và cơ hội...

Từ kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhận thức về những cơ hội và thách thức trong phát triển kiến trúc xanh, tiếp cận và đề xuất những giải pháp cụ thể cho các công trình nhà ở cao tầng xanh tại Việt Nam, việc triển khai các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đạt được tính bền vững...

Trong khuôn khổ Tuần lễ còn có triển lãm và trao giải Kiến trúc xanh sinh viên 2019 cho các đồ án xuất sắc được lựa chọn từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành kiến trúc trên toàn quốc; khóa đào tạo - tập huấn về mô phỏng năng lượng cho các kiến trúc sư, kỹ sư và sinh viên các khối ngành kiến trúc, xây dựng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.