Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất cải thiện môi trường sông, hồ Hà Nội bằng nước sông Đà

Kim Văn| 10/10/2019 07:22

(HNM) - Ngày 9-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hội Cơ học Hà Nội tổ chức hội thảo “Giải pháp cấp nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ, hồ Tây và các sông nội thành Hà Nội bằng nguồn nước sông Đà từ cống Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội”.

Sông Tô Lịch. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Duy - Phó Chủ nhiệm đề tài “Giải pháp cấp nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ, hồ Tây và các sông nội thành Hà Nội bằng nguồn nước sông Đà từ cống Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì” cho biết, đây là giải pháp hiệu quả về kinh tế, giảm phụ thuộc nguồn xả của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, ứng phó tình trạng hạ thấp mực nước sông Hồng…

Tuy nhiên, để giải pháp khoa học được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, các đại biểu tham gia hội thảo đề nghị nhóm tác giả đề tài trên cần gắn giải pháp này với quy hoạch, công trình đã và đang triển khai; có các phương án so sánh nhằm tìm ra phương án xử lý hợp lý, hiệu quả trong thực tiễn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất cải thiện môi trường sông, hồ Hà Nội bằng nước sông Đà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.