Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đợt rét đậm đầu tiên có thể xuất hiện vào đầu tháng 1-2020

Kim Nhuệ| 23/10/2019 07:11

(HNM) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến hết năm 2019, trên khu vực Biển Đông sẽ xuất hiện 3-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó có 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và xảy ra chủ yếu ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Hà Nội đã sẵn sàng phương án nếu xảy ra thiếu nước.

Bên cạnh đó, cơ quan này nhận định, đợt rét đậm đầu tiên có thể xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1-2020; thời gian xảy ra rét đậm tập trung chủ yếu trong tháng 1 và 2-2020. Các đợt rét đậm có thể kéo dài 5-10 ngày và kèm theo băng giá, sương muối.

Từ tháng 11-2019 đến tháng 3-2020, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ đạt 20-40mm/ tháng. Tháng 4-2020, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 10-25%.

Trên các sông suối khu vực miền núi phía Bắc, từ tháng 11-2019 đến tháng 4-2020, nguồn nước thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 20-50%, thiếu hụt nhiều vào các tháng cuối năm 2019; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hạ lưu sông Hồng thiếu hụt 30-50%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đợt rét đậm đầu tiên có thể xuất hiện vào đầu tháng 1-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.