Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều cường gây ngập nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh

Minh Thủy| 28/10/2019 19:17

(HNMO) - Ngày đầu tiên của đợt triều cường cuối tháng 10-2019, khi đỉnh triều lên 1,68m, trên báo động 3, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã ngập trong nước.

Từ 16h ngày 28-10, nước sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và nhiều kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã dâng lên trên mức báo động 3 đến 0,18m.

Nước tràn bờ, gây ngập nặng tại một số tuyến đường như, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Phú Định (quận 8), Hồ Học Lãm (quận 8, quận Bình Tân), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), quốc lộ 50, đường Chánh Hưng nối dài, quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) và Bình Quới, Bình Lợi (quận Bình Thạnh).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường đợt này sẽ lên đến 1,72m lúc 16h30 ngày mai, 29-10. Nhiều tuyến đường, khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ngập sâu đúng giờ cao điểm. Dự báo, giao thông sẽ ùn tắc tại nhiều khu vực do ngập nước.

Một số hình ảnh ngập do triều cường tại khu vực cầu Tân Thuận Bắc qua kênh Tẻ, nối quận 4 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 28-10:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường gây ngập nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.