Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ ngày 10 đến 16-11: Chất lượng không khí chưa được cải thiện

Nguyễn Mai| 18/11/2019 06:56

(HNM) - Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần qua, chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng xấu hơn so với tuần trước đó. Hầu hết các ngày trong tuần, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các trạm ở mức kém, xấu. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 45-270.

Theo đó, trong tuần qua, thời tiết Hà Nội chủ yếu khô hanh, ít gió, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, trời nhiều sương mù… khiến các chất ô nhiễm trong không khí khó phát thải, dẫn đến chỉ số AQI thường xuyên ở mức cao.

Cũng theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, để cung cấp chỉ số không khí chi tiết hơn, Chi cục sẽ cập nhật chỉ số AQI theo 6 mức với 6 thang màu: Xanh, vàng, cam, đỏ, tím và nâu (thêm màu tím).

Cụ thể, màu xanh là tốt (AQI 0-50); màu vàng là trung bình (51-100); màu cam là kém (101-150); màu đỏ là xấu (151-200); màu tím là rất xấu (201-300) và màu nâu là nguy hại (301-500).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ ngày 10 đến 16-11: Chất lượng không khí chưa được cải thiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.