Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nắng nóng tại Hà Nội tới mức nguy hiểm

Kim Văn| 23/06/2020 13:26

(HNMO) - Hôm nay (23-6), thành phố Hà Nội tiếp tục hứng chịu ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khoảng 14-16h là đỉnh điểm của ngày nắng nóng, khi nhiệt độ cao nhất có thể đạt 39-40 độ C, chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng 8-10, mức đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe con người, nhất là da và mắt...

Đường Quang Trung (quận Hà Đông) vắng lặng trong ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Từ 5h30 sáng nay, bầu trời khu vực thành phố Hà Nội gần như không có gợn mây, xuất hiện ánh nắng chói chang, nhiệt độ bắt đầu tăng. Khoảng 10h sáng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hà Nội đã đạt mức 35 độ C. Tuy nhiên, đến khoảng 14-16h là đỉnh điểm của ngày nắng nóng tại thành phố Hà Nội khi cường độ nắng đạt mức đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tại các lều khí tượng chạm ngưỡng 39-40 độ C. 

Do hiệu ứng đô thị (khí thải từ hệ thống điều hòa nhiệt độ, phương tiện giao thông, tỏa nhiệt từ các khối nhà bê tông, mặt đường nhựa...), nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Hà Nội, từ 14 đến 16h ngày 23-6 có thể đạt 42-43 độ C. Cùng thời điểm này, chỉ số tia tử ngoại tại thành phố Hà Nội cũng đạt ngưỡng 8-10, mức đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Nếu tiếp xúc trực tiếp trong khoảng 25-30 phút với ánh nắng mặt trời, người dân có thể bị bỏng da, khô mắt, cơ thể bị mất nước nghiêm trọng...

Không riêng Hà Nội, hôm nay, 6 tỉnh, thành phố khác của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cũng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất đạt 41-42 độ C; trong đó, khu vực huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) đạt 42 độ C.

Với mức nhiệt trên, với người tham gia giao thông, lao động ngoài trời, nếu tiếp xúc lâu với ánh nắng có thể bị kiệt sức, đột quỵ vì mất nước, sốc nhiệt, say nắng... Để bảo vệ sức khỏe, người dân nên hạn chế tham gia giao thông, làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian 10-18 giờ. Khi đi từ ngoài trời nắng về nhà, không nên bật quạt hướng thẳng vào mặt, không uống nước lạnh, không sử dụng điều hòa mức nhiệt độ thấp, không tắm gội ngay... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng tại Hà Nội tới mức nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.