Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Trung dồn sức khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với bão

Kim Nhuệ| 20/10/2020 11:49

(HNMO) - Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão, có khả năng đi vào các tỉnh, thành phố miền Trung trong 3 ngày tới. Ngoài dồn sức khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất, các tỉnh, thành phố miền Trung đang tích cực chuẩn bị ứng phó với bão…

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, sơ tán dân thoát khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Từ đêm 19 đến sáng nay (20-10), các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to khiến mực nước trên lưu vực 6 sông lớn xuống chậm.

Do vậy, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế hiện còn 177.921 hộ dân bị úng ngập; trong đó, tỉnh Hà Tĩnh 31.000 hộ, tỉnh Quảng Bình 95.141 hộ, tỉnh Quảng Trị 53.759 hộ...

Đến sáng nay, trên tuyến quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình còn nhiều đoạn bị ngập...

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên từ trưa nay đến ngày 21-10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi cao hơn 200mm… Các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục đối diện nguy cơ ngập lụt dài ngày, xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Đáng chú ý, sáng nay (20-10), áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Saudel. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và sẽ đi vào Biển Đông.

Đến 7h ngày 21-10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có thể mạnh thêm.

Đến 7h ngày 22-10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Thời gian tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 23-10, bão nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14…

​Ngoài thông báo và kiểm đếm tàu thuyền, bảo đảm an toàn trên biển ứng phó với bão mạnh trên biển, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình đã sơ tán 75.094 hộ với 90.953 người trong vùng ngập sâu, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn...

Để giảm khó khăn cho người dân vùng thiên tai, Quân khu 4 đã cử các đoàn công tác đến thăm và trao 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo, 8,5 tấn lương khô hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quân khu 4 đã huy động phương tiện, vật tư, máy móc, nhân lực để di dời dân và khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập sâu diện rộng, sạt lở đất...

Cập nhật về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, thiên tai xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung từ ngày 6-10 đến nay đã làm 132 người chết và mất tích; trong đó, tỉnh Quảng Trị 57 người, tỉnh Thừa Thiên - Huế 42 người, tỉnh Quảng Nam 11 người...

Cùng với đó, thiên tai còn làm 165.150m đường trên 16 tuyến quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng. Ngoài ra, thiên tai còn làm 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại, 5.876 gia súc, 685.225 gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Để chủ động ứng phó với bão, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành đề nghị các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ...; trong đó, tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn trên biển.

Các địa phương tiếp tục rà soát các khu dân cư vùng thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động mọi phương tiện, nguồn lực nhanh chóng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất liên lạc; khắc phục giao thông trên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung dồn sức khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.