Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó với siêu bão Goni

Kim Nhuệ| 31/10/2020 16:52

(HNMO) - Xuất hiện siêu bão Goni mạnh cấp 17, giật cấp 17 đang di chuyển vào Biển Đông. Ứng phó với bão, cơ quan phòng, chống thiên tai đã có công điện chỉ đạo…

Đường đi của bão Goni.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên vùng biển gần Biển Đông đã xuất hiện siêu bão, có tên quốc tế là Goni với cường độ gió mạnh cấp 17, giật cấp trên 17. Bão đang di chuyển hướng vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2020. Đến 13h ngày 2-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Đến 13h ngày 3-11, bão đi vào vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12…

Trước diễn biến trên, chiều 31-10, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, nhanh chóng ổn định đời sống người dân, kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn công trình xung yếu…

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền…

Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên đêm nay (31-10) và ngày mai (1-11), thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đà Nẵng tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi cao hơn 30mm. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn 70mm. Ngày mai (1-11), lượng mưa tại các tỉnh, thành phố miền Trung giảm dần…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với siêu bão Goni

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.