Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão Goni giảm cường độ, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Kim Nhuệ| 01/11/2020 11:37

(HNMO) - Sau khi đi vào miền Trung Philippines, siêu bão Goni suy yếu nhưng cường độ vẫn rất mạnh, hướng vào vùng biển các tỉnh, thành phố miền Trung. Còn trên đất liền, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới.

 Đường đi của bão Goni.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào miền Trung Philippines, sáng nay (1-11), siêu bão Goni đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, giật cấp 17.

Rạng sáng 2-11, bão Goni sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2020. Đến 7h ngày 2-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13. Thời gian tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7h ngày 3-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km với sức gió cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến 7h ngày 4-11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 220km với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13...

Trên đất liền, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày mai (2-11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày mai (2-11), các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; thời tiết tiếp tục lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực thành phố Hà Nội trong ngày mai (2-11) có lúc có mưa và mưa nhỏ; đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Goni giảm cường độ, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.