Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ xảy ra nhiều đợt rét hại, người dân lưu ý biện pháp phòng tránh

Kim Nhuệ| 15/12/2020 09:51

(HNMO) - Sau đợt rét này, các tỉnh, thành phố miền Bắc còn hứng chịu nhiều đợt rét hại kéo dài, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng. Để giảm thiệt hại do rét gây ra, người dân lưu ý các biện pháp phòng tránh.

Người dân nên mặc trang phục mỏng, nhiều lớp, đeo khẩu trang... để bảo vệ sức khỏe trong những ngày rét.

Xuất hiện nhiều đợt rét hại trong tháng 1-2021

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (15-12), nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra rét hại (dưới 13 độ C), nhiệt độ đo được tại Trạm khí tượng Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là 3,2 độ C, Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) 7,5 độ C, Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) 9 độ C, Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) 10,6 độ C... Còn tại Trạm khí tượng Hà Đông (thành phố Hà Nội) 13,8 độ C...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên hôm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi và rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, vùng núi huyện Ba Vì 11-13 độ C. 

Các tỉnh, thành phố còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Đây là đợt rét hại đầu tiên trong mùa đông năm 2020 và có thể kéo dài đến hết ngày 16-12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mùa đông 2020-2021, các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại, tập trung trong tháng 1-2021. Mỗi đợt rét này sẽ kéo dài khoảng 7-10 ngày. Nhiệt độ trung bình trong tháng 1-2021 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sẽ thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố miền Bắc cần đề phòng xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa đông 2020-2021…

Chủ động phòng tránh

Bà Nguyễn Thúy Ái, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng (Tổng cục Phòng, chống thiên tai) cho biết, rét hại là một trong 21 loại hình thiên tai nguy hiểm đối với sức khỏe con người và sản xuất nông nghiệp. Rét hại làm mất nhiệt cơ thể con người dẫn đến tử vong; làm vật nuôi chết cóng hoặc giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm; còn với cây trồng có thể bị chết hoặc héo úa...

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe trong những ngày rét, cơ quan y tế khuyến cáo người dân Thủ đô và các tỉnh miền Bắc lưu ý biện pháp giữ ấm nhà bằng cách đóng kín cửa, sử dụng chăn, đệm, đèn sưởi; tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi trong phòng kín. Trước khi đi ngủ, người cao tuổi nên ngâm chân bằng nước ấm, giúp lưu thông máu và làm ấm cơ thể...

Những ngày rét, người dân nên tăng cường thể dục thể thao nhưng nên tập trong nhà, nơi kín gió, hạn chế tập ở ngoài trời khi nhiệt độ giảm ở mức quá thấp và có mưa, gió mạnh... Khi ra ngoài trời, người dân nên mặc quần áo mỏng nhiều lớp, giữ ấm phần đầu, cổ, ngực, đeo khẩu trang và mặc trang phục không thấm nước...

Để tăng khả năng chống rét cho cơ thể, người dân nên ăn đủ chất và lượng (tăng cường ăn rau xanh, trái cây và gia vị...); uống nước ấm, không uống rượu, bia và không tắm trong thời gian quá dài...

Đối với sản xuất nông nghiệp, cơ quan khuyến nông khuyến cáo, nông dân lưu ý các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi bằng cách che chắn chuồng trại, không để gió lùa, mưa hắt, nền trại ẩm ướt, lầy lội; thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi để tránh dịch bệnh.

Những ngày rét, nông dân không nên chăn thả gia súc, gia cầm ở ngoài trời; nên cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi có bổ sung thức ăn tinh (bột ngô, sắn hoặc cám gạo), muối khoáng, men tiêu hóa... Để cây trồng không chết vì rét, người dân có thể sử dụng ni lông để che chắn mưa, gió; tăng cường biện pháp chăm sóc, tưới dưỡng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ xảy ra nhiều đợt rét hại, người dân lưu ý biện pháp phòng tránh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.