Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đầu tiên trong năm 2021

Thương Nguyệt| 20/01/2021 18:25

(HNMO) – Ngày 20-1, một vệ tinh viễn thông di động mới đã được phóng thành công từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc phía Tây Nam Trung Quốc.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đưa vệ tinh Thiên Thông 1-03 vào quỹ đạo ngày 20-1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vệ tinh Thiên Thông 1-03 được phóng vào lúc 0h25 (theo giờ Bắc Kinh) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B và đã đi vào quỹ đạo thành công như dự kiến.

Được phát triển bởi Học viện Công nghệ không gian Trung Quốc, vệ tinh Thiên Thông 1-03 sẽ thiết lập một mạng di động với các cơ sở mặt đất để cung cấp những dịch vụ thông tin di động ổn định và đáng tin cậy cho người dùng Trung Quốc, các khu vực lân cận như Trung Đông, châu Phi và hầu hết các vùng biển ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Sự kiện này là lần thứ 358 tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh đưa vệ tinh vào không gian và cũng là vụ phóng vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc trong năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đầu tiên trong năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.