Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắc Bộ ấm áp trong tháng 2-2021

Kim Nhuệ| 01/02/2021 17:53

(HNMO) - Tháng 2-2021, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ ít có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại dài ngày; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao hơn cùng thời kỳ trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C… Đó là những thông tin do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp trong chiều 1-2.

Thời tiết thuận lợi cho người dân Thủ đô sắm Tết.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trong tháng 2-2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và yếu hơn hẳn so với tháng 1-2021. Rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện ngắn ngày và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ. Trong 10 ngày đầu tháng 2-2021, do không khí lạnh hoạt động yếu nên thời tiết tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ ấm áp. Ngày 8 và 9-2 (tức 27 và 28 tháng Chạp năm Canh Tý), do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió trên cao nên các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét…

Về thời tiết cụ thể tại thành phố Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, đêm 1 và sáng sớm 2-2, có mưa vài nơi và sương mù; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm, phía Tây và phía Nam thành phố 17-19 độ C, khu vực phía Bắc 16-18 độ C. Trưa và chiều 2-2, thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C.

Từ ngày 3 đến 7-2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh suy yếu nên đêm và sáng sớm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ; trời lạnh; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp. Từ ngày 8 đến 9-2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh gió Tây trên cao nên thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa và có nơi xảy ra dông; rét về đêm và sáng sớm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ ấm áp trong tháng 2-2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.