Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau ngày mưa, rét, Hà Nội nắng ấm dịp Tết Nguyên đán

Kim Nhuệ| 07/02/2021 18:13

(HNMO) - Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu, thành phố Hà Nội xảy ra mưa và rét từ đêm 8 đến hết ngày 9-2. Từ ngày 10 đến 15-2 (tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 4 Tết năm Tân Sửu), thời tiết tại Hà Nội duy trì trạng thái không mưa, rét về đêm và sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều...

Đêm mai (8-2), người dân Thủ đô lưu ý biện pháp bảo vệ hàng hóa trước khả năng xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh: Quang Thái

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm 7 và sáng sớm 8-2, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm thành phố 16-18 độ C, khu vực vùng núi huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây 14-16 độ C, các huyện còn lại 15-17 độ C. Đến trưa và chiều 8-2, thành phố Hà Nội hửng nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm thành phố 21-23 độ C, khu vực vùng núi huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây 20-22 độ C, khu vực các huyện: Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn 21-23 độ C, khu vực phía Nam từ huyện Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa 20-22 độ C.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió cao nên đêm 8 và ngày 9-2, thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa các nơi trên địa bàn thành phố phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn. Thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố 15-17 độ C, riêng vùng núi huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây 14-16 độ C. Đề phòng thiệt hại do lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây ra, người dân Thủ đô lưu ý các biện pháp bảo vệ hàng hóa phục vụ Tết, che chắn diện tích mạ mới gieo, gia cố chuồng trại chăn nuôi...

Do khối không khí lạnh suy yếu nên ngày 10-2 (tức 29 tháng Chạp), thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ và rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm và các huyện phổ biến 16-18 độ, riêng vùng núi huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây 15-17 độ C. Đến trưa và chiều 10-2, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C.

Từ ngày 11-2 (tức 30 tháng Chạp) đến 15-2 (tức mùng 4 Tết năm Tân Sửu), thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ và rét về đêm, sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Trưa và chiều những ngày nêu trên, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau ngày mưa, rét, Hà Nội nắng ấm dịp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.