Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày mai, nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên tới 33 độ C

Kim Nhuệ| 31/03/2021 19:09

(HNMO) - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm nay (31-3) và sớm mai (1-4), thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C. Trưa và chiều mai, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cập nhật diễn biến nắng nóng xảy ra tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, trưa nay (31-3), nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.

Trong ngày mai (1-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C; trong đó, khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi cao hơn 40 độ C.

Đợt nắng nóng này tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2-4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai, nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên tới 33 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.