Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh tràn về, chủ động ứng phó các loại hình thời tiết cực đoan

Kim Nhuệ| 15/04/2021 20:10

(HNMO) - Ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay (15-4), các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa rào và dông cục bộ.

Cơ quan thoát nước đô thị Hà Nội chủ động khơi thông dòng chảy ứng phó ngập úng trên các tuyến phố.

Từ ngày 16 đến đêm 17-4, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi cao hơn 150mm/đợt... Trong mưa dông, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 16-4, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét...

Về tình hình thời tiết cụ thể tại Hà Nội, Cơ quan Khí tượng thủy văn cho biết, đêm 15 và ngày 16-4, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời mát, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 16 đến hết đêm 17-4, tại Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển lạnh...

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do các loại hình thời tiết trên gây ra, ngày 15-4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân kỹ năng phòng tránh các hiện tượng thời tiết xấu; sẵn sàng phương án phòng, chống ngập úng, nhất là khu vực đô thị và khu dân cư tập trung.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tràn về, chủ động ứng phó các loại hình thời tiết cực đoan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.