Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội xuất hiện 6-8 đợt mưa rất to trên diện rộng

Kim Nhuệ| 17/04/2021 09:11

(HNMO) - Hôm nay (17-4), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa rất to. Nhiều khả năng mùa mưa bão năm nay, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng 6-8 đợt mưa lớn và 2-3 cơn bão, 5-7 đợt nắng nóng... Đó là những thông tin do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cung cấp sáng nay.

Mùa mưa bão năm nay, Hà Nội xảy ra 6-8 đợt mưa lớn trên diện rộng.

Về tình hình thời tiết hiện tại, cơ quan trên cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa rào và dông mạnh. Cụ thể, từ 19h ngày 16-4 đến 6h30 ngày 17-4, tổng lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) là 112,6mm, huyện Thạch Thất 146,4mm, huyện Quốc Oai 173mm, các nơi khác của thành phố 5-15mm...

Dự báo ngày và đêm nay (17-4), tại Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các quận trung tâm và các huyện phía Nam, phía Bắc thành phố là 50-100mm, các huyện phía Tây 60-120mm; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Đáng chú ý, trong mưa dông, có kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh...

Để giảm thiệt hại, người dân Thủ đô lưu ý, khi xảy ra mưa dông thì hạn chế ra ngoài trời, hoặc trú tránh dưới các tán cây to, gần trạm biến áp, cột ăng ten viễn thông; chủ động tháo gỡ vật cản tại các nắp ga, miệng cống thu nước trên các trục đường trong khu dân cư đề phòng úng ngập cục bộ...

Liên quan thông tin về mưa, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, từ nay đến hết tháng 10-2021, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện 6-8 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 5 là 200-250mm, tháng 6 là 220-280mm, tháng 7 là 250-350mm...

Trong tháng 5 và 6 (2 tháng đầu mùa lũ), trên các sông, suối của Hà Nội có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn với biên độ lũ lên từ 1,5-2,5m. Tháng 7 và 8 (2 tháng chính của mùa lũ), trên các sông, suối của Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều trận lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-4m. Các tháng 9 và 10 (2 tháng cuối của mùa lũ), trên các sông, suối của Hà Nội có khả năng xuất hiện một vài trận lũ với biên độ từ 1-2m.

Ngoài mưa và lũ, từ cuối tháng 5 đến nửa đầu tháng 8, thành phố Hà Nội có khả năng xuất hiện 5-7 đợt nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ trong 3 tháng (5, 6 và 7) ở mức cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm. Từ tháng 6 đến tháng 10, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xuất hiện 6-8 đợt mưa rất to trên diện rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.