Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạn mặn tại các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm

Minh Điền| 21/04/2021 06:55

(HNM) - Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, từ ngày 8 đến 14-4, đã xuất hiện những cơn mưa lớn khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung ở vùng ven biển miền Tây với lũy tích lượng mưa 40-60mm.

Trong tuần từ ngày 15 đến 21-4, mưa sẽ tiếp tục xuất hiện trên khắp vùng, với lũy tích lượng mưa 40-60mm. Trong đó, mưa tập trung lớn nhất ở vùng Tứ giác Long Xuyên với lũy tích lượng mưa khoảng 60-80mm.

Cùng với mưa lớn, lượng nước từ đầu nguồn sông Mê Kông về hạ nguồn tăng nhẹ. Đây là những yếu tố làm giảm xâm nhập mặn ở các cửa sông trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, xâm nhập mặn ở sông Vàm Cỏ Đông trong tuần từ ngày 8 đến 14-4 là 65km, giảm 10km so với tuần trước đó; sông Vàm Cỏ Tây là 81km, giảm 7km; trên sông Cái Lớn cũng giảm 2km...

Nhìn chung, các số liệu thống kê cho thấy xâm nhập mặn trên tất cả các cửa sông ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 đang thấp hơn cùng thời điểm này của mùa khô năm 2016 và 2020 từ 1km đến 54km, tùy khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn mặn tại các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.