Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cao điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội đạt 34 độ C

Kim Nhuệ| 23/04/2021 18:01

(HNMO) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 24 và 25-4, các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao hơn 39 độ C.

Cuối tuần này, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24 và 25-4, các tỉnh thuộc phía Đông khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao hơn 35 độ C.

Đêm 23 và sáng 24-4, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời mát, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Trưa và chiều 24-4, Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 7 độ C, mức cao nhất 31-34 độ C.

Cơ quan Khí tượng thủy văn nhận định, từ chiều tối 25 đến ngày 26-4, Hà Nội xảy ra mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa to; trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 26-4, thời tiết Hà Nội chuyển mát. Từ chiều tối 28 đến ngày 29-4, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển lạnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội đạt 34 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.