Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Mỹ thêm những dấu hiệu chậm lại

21/07/2012 07:02

Ngày 20-7, Hãng tin AP dẫn nguồn Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người dân Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng trở lại với 34.000 lao động, nâng số

Trong khi đó, các nhà phân tích tham gia trả lời cuộc điều tra do Hãng tin Reuters (Anh) tiến hành dự đoán số người nộp đơn đăng ký thất nghiệp lên tới 365.000 người trong tuần qua.

Theo Hiệp hội các nhà buôn bán bất động sản quốc gia Mỹ cho biết, doanh số bán nhà ở đã sử dụng giảm 5,4% trong tháng 6 đã được điều chỉnh theo mùa là 4,37 triệu căn, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2011.

Chính phủ Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ của Mỹ giảm trong tháng 6, tháng giảm thứ ba liên tiếp, dẫn tới việc nhiều nhà kinh tế hạ thấp mức ước tính tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý II năm nay. Kinh tế Mỹ đang phải nỗ lực mới đạt được mức tăng trưởng cần thiết để thúc đẩy doanh nghiệp thuê thêm lao động và chi tiêu tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Mỹ thêm những dấu hiệu chậm lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.