Theo dõi Báo Hànộimới trên

Duy trì chợ truyền thống tại Trung tâm Thương mại chợ Mơ

Khánh Khoa| 21/10/2014 06:31

(HNM) - Chủ đầu tư và các hộ kinh doanh thống nhất duy trì chợ phiên truyền thống, trông giữ xe miễn phí, bổ sung đường vận chuyển hàng hóa thuận lợi, duy trì mô hình quản lý không để chợ biến thành siêu thị.



Tòa nhà Trung tâm thương mại Chợ Mơ được xây dựng từ năm 2009 đến tháng 6-2013 đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Nằm trên khuôn viên đất 14.713m2 của Chợ Mơ cũ, Trung tâm gồm 2 tòa tháp cao 15 tầng và 25 tầng, có chức năng văn phòng, căn hộ cho thuê, siêu thị…

Ảnh: Lao động


Đặc biệt, chợ truyền thống có diện tích 10.000m2, bố trí tại tầng bán hầm, với 1.129 điểm kinh doanh 38 ngành hàng, được thành phố xếp hạng chợ loại I. Hiện đã có 1.074 điểm lắp đặt quầy hàng và 557 điểm bắt đầu mở hàng, kinh doanh.

Chủ đầu tư và các hộ kinh doanh thống nhất duy trì chợ phiên truyền thống, trông giữ xe miễn phí, bổ sung đường vận chuyển hàng hóa thuận lợi, duy trì mô hình quản lý không để chợ biến thành siêu thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Duy trì chợ truyền thống tại Trung tâm Thương mại chợ Mơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.