Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2015, cổ phần hóa nhiều “ông lớn”

Đặng Loan| 05/02/2015 14:27

(HNMO) - Trong năm 2015, TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cổ phần hóa (CPH) 19 doanh nghiệp, trong đó có nhiều Tổng Công ty có quy mô lớn.



Tại Hội nghị sơ kết công tác CPH doanh nghiệp nhà nước năm 2014 và kế hoạch 2015 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5-2, có 18 doanh nghiệp đã ký cam kết hoàn thành công tác CPH trong năm 2015.

Các DN ký cam kết thực hiện CPH đúng thời hạn.


Theo Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Đổi mới QLDN), tính đến cuối năm 2014 thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác chuyển đổi, CPH 11/15 DN theo kế hoạch, trong đó có 10 DN đã tổ chức bán cổ phần lần đầu (IPO) cho cổ đông đại chúng. 4 doanh nghiệp còn lại chuyển sang năm 2015.

Qua kết quả tổ chức IPO của 10 DN trong năm 2014, ông Huỳnh Trung Lâm, Phó Ban đổi mới QLDN cho biết, giá trị vốn nhà nước tăng thêm 195 tỷ đồng (giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước tại thời điểm xác định giá trị DN theo sổ sách trên 966 tỷ đồng; giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước tại thời điểm xác định lại giá trị DN là 1.161 tỷ đồng). Ngoài ra, các DN còn thu về khoản giá trị gia tăng thêm trên 173 tỷ đồng qua kết quả bán đấu giá, chuyển nhượng cho nhà đầu tư chiến lược, cổ đông đại chúng. Có hơn 1.300 lao động trong các DN này được hưởng các chính sách ưu đãi tham gia mua cổ phần.

Dù vậy, các DN cho biết vẫn còn rất nhiều vướng mắc trong quá trình CPH, trong đó vướng mắc nhiều nhất liên quan đến vấn đề tài sản đất đai và định giá DN.

Năm 2015 TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục CPH 19 DN còn lại để đạt mục tiêu CPH 31 DN nhà nước 100% vốn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, có 18 trong tổng số 19 DN đã ký cam kết hoàn thành đúng kế hoạch CPH đề ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà, năm 2015 sẽ có nhiều thuận lợi cho công tác CPH bởi đã có nhiều kinh nghiệm từ năm 2014, tuy nhiên khó khăn của năm 2015 là CPH rất nhiều công ty có quy mô lớn, công ty mẹ hoặc công ty có mặt bằng ở nhiều địa phương khác. Ông Lê Mạnh Hà cho biết, thành phố và các ban ngành sẽ nỗ lực thúc đẩy và hỗ trợ các DN thực hiện CPH để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2013-2015. Với những vướng mắc vượt cấp, thành phố sẽ tập hợp kiến nghị trung ương tháo gỡ để tạo thuận lợi hơn cho DN tiến hành CPH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2015, cổ phần hóa nhiều “ông lớn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.