Theo dõi Báo Hànộimới trên

Loạn giá cherry nhập ngoại tại Hà Nội ngày cận Tết

Theo VOV| 05/02/2018 20:36

Cherry được xem là trái cây của nhà giàu vì giá khá đắt đỏ. Gần Tết, cherry ở Hà Nội đang loạn giá, từ vài trăm nghìn đến hơn triệu đồng/hộp 2kg.

Cherry được xem là trái cây của nhà giàu vì giá khá đắt đỏ. Gần Tết, cherry ở Hà Nội đang loạn giá, từ vài trăm nghìn đến hơn triệu đồng/hộp 2kg.

Vào những ngày cận Tết, cherry (quả anh đào) ở Hà Nội đang loạn giá khiến người tiêu dùng hoang mang, liệu cứ phải đắt tiền mới là hàng chuẩn?

Giá cherry ngày thường có mức dao động từ 450-600 ngàn đồng/kg

Vào dịp Tết, giá loại quả này thường cao hơn khoảng 20-30%

Có những loại cherry cỡ to, nhập khẩu từ Mỹ, Australia, Canada... giá có thể lên tới gần 700.000 đồng/kg

Cherry loại to khoảng 30 quả/kg

Hiện ở thị trường Hà Nội, cherry là loại trái cây nhập khẩu được nhiều người tìm mua về làm quà biếu Tết.

Cherry thường được đóng hộp nhiều kích cỡ, mỗi hộp từ 1 - 3kg, thậm chí 5kg, tùy theo yêu cầu của khách.

Giá loại quả dành cho nhà giàu này hiện đang "loạn", từ siêu thị tới cửa hàng trên phố, đến các "chợ mạng".

Trong siêu thị Fivimart tại Hoàng Mai, Hà Nội, giá cherry nhập khẩu từ New Zeland đang được khuyến mại, chỉ còn 200.000 đồng/kg.

Trong khi trên "chợ mạng", có nơi rao bán đến hơn 650.000 đồng/kg.

Lý do được đưa ra là đây mới là hàng chuẩn, đảm bảo tươi ngon, không chất bảo quản.

Loại cherry có giá đắt, quả thường to, mỗi kg chỉ 30 quả.

Trong khi đó, cũng trên một số trang bán hàng online, giá cherry nhập khẩu được rao bán chỉ 200.000 - 300.000 đồng/kg.

Còn tại các của hàng trên phố, loại cherry được quảng cáo nhập khẩu từ Mỹ, Australia, Canada... được bán với giá 500.000 - 600.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng đang hoang mang vì giá cherry chênh lệch nhau quá lớn. liệu có phải cứ to, mẫu mã đẹp, giá đắt đã là hàng chuẩn?./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Loạn giá cherry nhập ngoại tại Hà Nội ngày cận Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.