Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp thiết thực xây dựng nông thôn mới

Sơn Tùng| 21/03/2018 06:53

(HNM) - Với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.


Sau hơn 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để xây dựng giao thông nông thôn. Toàn xã đã có hàng chục mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm trở lên như: Mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà... Đến nay, xã Xuân Phú đã hoàn thành 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới với cơ sở hạ tầng khang trang.

Tại huyện Sóc Sơn, Hội Nông dân 25 xã đã đăng ký 69 đầu việc trọng tâm ở cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, đã có 480 hội viên nông dân hiến 10.742m2 đất, 20.335 ngày công, góp kinh phí vật tư trị giá 8,3 tỷ đồng, điển hình như Hội Nông dân xã Bắc Sơn và Bắc Phú.

Một trong những tiêu chí khó thực hiện đối với các địa bàn nông thôn là môi trường. Tuy nhiên, phát huy vai trò bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện mô hình “Năm không, ba sạch”, “Sạch nhà, tốt ruộng”, thứ bảy, chủ nhật xanh… Qua đó đã có 56.000 lượt hội viên nông dân tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh đường làng, ngõ xóm ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Các cấp Hội đã chỉ đạo xây dựng 469 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; các chi hội đã nhận 2.174 đoạn đường tự quản bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cấp Hội còn thành lập Câu lạc bộ Thu gom vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật còn rơi vãi trên đồng ruộng. Điển hình như Hội Nông dân huyện Gia Lâm, ở các xứ đồng trồng rau an toàn đều có bà con đi thu gom cũng như có thùng chứa rác đúng quy định, nông dân nói không với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách.

Ông Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho hay: Tại nhiều huyện, Hội Nông dân đã đẩy mạnh vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực, tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức tham gia làm đường bê tông, sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng, xây dựng và sửa chữa trường học, trạm xá, nhà văn hóa xã, thôn. Năm 2017, hội viên nông dân thành phố đã hiến hơn 14.600m2 đất xây dựng nông thôn mới, đóng góp hơn 7.000 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 356 cầu cống; sửa chữa 576km giao thông…

Để giữ lửa trong phong trào xây dựng nông thôn mới, huy động nông dân tiếp tục tham gia, ông Trịnh Thế Khiết cho biết, các cấp Hội Nông dân thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, quá trình xây dựng nông thôn mới của Thủ đô ở mỗi giai đoạn có những đặc thù, bước phát triển mới theo hướng nâng cao các tiêu chí và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp thiết thực xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.