Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị Trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

Văn Ngọc Thuỷ - Ảnh: Anh Tuấn| 23/03/2018 10:08

(HNMO) - Hôm nay, 23-3, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản.



Đến dự có ngài I-ji-ma I-sa-ô, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản - Shin-zô A-bê; ngài U-me-đa Ku-ni-ô, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía Hà Nội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố; và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh:

Tại thành phố Hà Nội, Nhật Bản hiện là quốc gia hàng đầu trong đầu tư trực tiếp và hỗ trợ ODA với 32 dự án và tổng vốn đã cam kết gần 3 tỷ USD (chiếm 58,8% giá trị vốn ODA cam kết cho Hà Nội) và là quốc gia hiện đứng thứ 2 về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội...

Xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, lâu dài, thành phố Hà Nội đã “Tổ chức Bàn Thông tin Nhật Bản” để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản hôm nay là hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ 3 và trở thành hội nghị thường niên tại Thủ đô Hà Nội. Cùng nhìn lại kết quả 2 năm kể từ Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Hà Nội với các doanh nghiệp Nhật Bản năm 2016, 2017 đã ghi nhận những kết quả nổi bật. Đã có 226 dự án được cấp mới cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội, với tổng số vốn đăng ký 981 triệu USD. Thông qua các nội dung thống nhất tại hai hội nghị này, một loạt hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã được hai bên triển khai thực hiện, các hợp tác ghi nhớ đã trở thành hiện thực: như việc triển khai Dự án xây dựng trung tâm thương mại Aeon tại Hà Đông đã được khởi công chỉ trong thời gian 9 tháng sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Dự án Thành phố thông minh trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài của Tập đoàn Sumitomo; Dự án của Tập đoàn Nidec tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong thời gian tới. Thông qua kết quả hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch thời gian qua và kế hoạch hợp tác, phát triển thời gian tới, Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư quan trọng, hàng đầu tại thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản đang diễn ra tại Hà Nội, hy vọng, Hội nghị “Trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản” lần này sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi tìm hiểu, kết nối hợp tác. Bên cạnh việc giới thiệu với các đối tác Nhật Bản đã và đang có tiềm năng phát triển tại Việt Nam về những thế mạnh và chính sách phát triển kinh tế, định hướng thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch của thành phố, Hà Nội mong muốn được lắng nghe, tiếp nhận thông tin để hiểu rõ hơn những yêu cầu, nguyện vọng từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản....

Phát biểu tại hội nghị, ông U-me-đa Ku-ni-ô, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, năm nay kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức. Với ý nghĩa đó, hội nghị này rất đúng thời điểm, trong điều kiện thuận lợi với sự phát triển kinh tế năng động và đầy tiềm năng của thành phố Hà Nội cũng như sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản dành cho Việt Nam đang mạnh mẽ…

Thay mặt lãnh đạo thành phố giới thiệu tổng quan về hợp tác đầu tư, du lịch của Nhật Bản và Hà Nội cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội 2018-2020 của Thủ đô, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Trong những năm gần đây, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm đến hoạt động thu hút đầu tư và cam kết tiên phong về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố xác định rõ lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ. Lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng tiếp đón và trả lời yêu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Thành phố chỉ đạo quyết liệt về xây dựng Chính phủ điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp; đã cắt giảm, liên thông các thủ tục hành chính, trong đó thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%, lĩnh vực đầu tư giảm 40-50%, lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30-50%,… 

Những nỗ lực của thành phố đã được cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ghi nhận thông qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng liên tiếp trong 5 năm qua, xếp thứ 13/63 tỉnh thành; Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 3/63 tỉnh, thành. Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội là một trong ba địa phương dẫn đầu cả nước được các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ưu tiên lựa chọn.



Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp Nhật Bản và giải đáp của lãnh đạo thành phố Hà Nội liên quan đến các lĩnh vực đầu tư cả hai bên cùng quan tâm. 5 biên bản ghi nhớ hợp tác được trao tại hội nghị lần này liên quan đến các lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn, đào tạo kỹ năng ứng xử, cung cấp dịch vụ du lịch, mở rộng nhà máy kính thủy tinh nghệ thuật...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá đây là những kết quả quan trọng, khẳng định việc hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và nông nghiệp giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung, và Nhật Bản với Hà Nội nói riêng ngày càng phát triển. Đồng thời Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, với tiềm năng và thế mạnh đã được giới thiệu, trong bối cảnh của một thị trường năng động bên cạnh chủ trương của Chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện hết sức thuận lợi để Hà Nội phát triển thành một Thủ đô tầm cỡ ở khu vực. Thành phố Hà Nội sẽ là địa điểm đầu tư, kinh doanh, du lịch hấp dẫn, thành công cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Các bên sẽ hợp tác, chia sẻ lợi ích với những yêu cầu, đòi hỏi chặt chẽ, và niềm tin cùng hướng về tương lai. Chính quyền thành phố Hà Nội cam kết tạo những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.