Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm

Thanh Hiền| 20/04/2018 06:15

(HNM) - Sáng 19-4, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại huyện Hoài Đức.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội làm Trưởng đoàn.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện Hoài Đức đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong việc mua sắm, sử dụng hàng hóa, các trang thiết bị sản xuất trong nước; vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng...

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Hồng Khanh nêu rõ, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Song song với việc tập trung tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm hàng hóa trong nước sản xuất bảo đảm chất lượng, cần tuyên truyền về tác hại của những sản phẩm không đạt chất lượng; lên án các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Với lợi thế của một huyện có nhiều làng nghề (52/54 làng có nghề), huyện Hoài Đức cần phát triển, nhân rộng các mô hình điển hình, tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; tôn vinh các doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao, sản phẩm thế mạnh của địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.