Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái

Thùy Linh| 21/05/2018 11:41

(HNMO) - Lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa đồng loạt ra quân kiểm tra hàng giả, hàng nhái tại chợ Bến Thành (quận 1). Qua đó đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; hàng nhái, hàng giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Hàng giả, hàng nhái tràn lan ở một trung tâm mua sắm tại TP Hồ Chí Minh.


Đây là đợt kiểm tra thực hiện theo Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 24-1-2018 của Bộ Công Thương về đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020. Theo đó, địa bàn trọng điểm được xác định trong kế hoạch này gồm 20 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2018 tập trung kiểm tra thí điểm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và tiếp tục tổ chức mở rộng phạm vi kiểm tra tại các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Giai đoạn 2 trong năm 2019 tiếp tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm tại 5 thành phố trực thuộc trung ương và mở rộng phạm vi kiểm tra tại các tỉnh biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Trị, Kiên Giang, Tây Ninh, Long An.

Trong đợt ra quân vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 20 sạp hàng kinh doanh tại chợ Bến Thành. Tại đây đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm hàng hóa bày bán không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Rolex, Patek Philippe, Piaget, Montblanc, Chanel, Nike, Longines, Versace, Hermes... Do số lượng hàng hóa quá lớn, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để tiến hành phân loại, kiểm đếm, giám định sau đó mới có biện pháp xử lý.

Không riêng tại chợ Bến Thành, tình trạng hàng hóa bày bán nhưng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái trên thị trường TP Hồ Chí Minh rất đáng báo động. Tại các chợ, trung tâm mua sắm như Saigon Square, chợ Tân Bình, chợ Bình Tây… các loại hàng thời trang quần áo, túi xách, giày dép nhãn hiệu Louis Vuitton, Levi’s, Lacoste, CK, Valentino, Versace… với giá chỉ có vài chục đến vài trăm nghìn đồng được bày bán tràn lan. Theo ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, đơn vị này thường xuyên kiểm tra các địa bàn và hầu như tuần nào cũng phát hiện vài vụ vi phạm kinh doanh, buôn bán hàng giả. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh tại các cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại để chấm dứt hành vi vi phạm về buôn bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái.

Để thực hiện Quyết định số 334/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ chuyên trách (Tổ công tác 334). Theo ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ chuyên trách, Quyết định số 334 thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của ngành trong việc giải quyết vấn nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả. Hiện tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường đang gây nhiều bức xúc cho xã hội, hầu hết các sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm đều bị làm giả, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính. Các đối tượng làm hàng giả ngày càng tinh vi, không chỉ sản xuất trong nước mà còn đặt hàng từ nước ngoài đem về bán để thu lợi bất chính. Công tác chống hàng giả, hàng nhái không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp chân chính. Chính vì vậy, với trách nhiệm được giao, lực lượng chuyên trách quản lý thị trường đã và đang nỗ lực đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái để làm trong sạch thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.