Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang tại TP Hồ Chí Minh

Tuệ Diễm| 25/07/2018 17:23

(HNMO) - Hơn 100 doanh nghiệp từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) sẽ mang các sản phẩm máy móc, thiết bị điện, dệt may, sản phẩm gia dụng sang Việt Nam triển lãm tại hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang tại TP Hồ Chí Minh.

Họp báo giới thiệu hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang tại Việt Nam.


Hội chợ do Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang phối hợp với Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad tổ chức. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-8 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP Hồ Chí Minh). Khu vực triển lãm có 150 gian hàng với 106 doanh nghiệp tham gia.

Hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang tại Việt Nam 2018 là một trong những triển lãm hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn, lâu đời nhất do tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tổ chức tại khu vực ASEAN. Hội chợ được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2011, đến nay đã góp phần thúc đẩy sự mở cửa hai chiều, khơi dậy những động lực hợp tác lâu dài và tạo nền tảng giao dịch kinh tế thương mại giữa tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và Việt Nam.

Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Chiết Giang và Việt Nam đạt khoảng 7,93 tỷ USD, tăng 16%. Trong đó, xuất khẩu đạt 6,02 tỷ USD, nhập khẩu 1,92 tỷ USD. Kinh tế tư nhân của Chiết Giang rất phát triển, các doanh nghiệp tại Chiết Giang đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.