Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam tạo việc làm cho gần nửa triệu lao động

Tuệ Diễm| 08/08/2018 14:52

(HNMO) - Việt Nam có dân số hơn 93 triệu người, trong đó 56% dân số dưới 30 tuổi có thói quen mua sắm thực phẩm chế biến sẵn.


Thông tin trên được đưa ra tại lễ khai mạc Triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống Việt Nam và Triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống diễn ra ngày 8-8 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP Hồ Chí Minh). Hai cuộc triển lãm thu hút hơn 550 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc... với hơn 3.000 sản phẩm mới tham gia trưng bày và triển lãm.

Năm 2017, ngành đồ uống Việt Nam đã đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho gần nửa triệu lao động sản xuất trực tiếp, gián tiếp và thương mại. Nhờ sự hiện đại hóa cao, năng suất của ngành đồ uống có hiệu quả tốt.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam tạo việc làm cho gần nửa triệu lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.