Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản là thị trường lớn của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam

Thanh Hà| 29/08/2018 11:40

(HNMO) - Tại Ngày Công nghệ thông tin Nhật Bản tổ chức sáng 29-8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, trong lĩnh vực phần mềm, Nhật Bản vẫn là thị trường lớn của các doanh nghiệp Việt Nam.


Theo Thứ trưởng, hầu hết doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đều có doanh thu tăng mạnh khi tham gia vào các hoạt động gia công, xuất khẩu phần mềm sang thị trường Nhật Bản. Việt Nam đã đứng trong nhóm 10 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm; doanh thu xuất khẩu phần mềm tăng trung bình 15%/năm; trong đó xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng lớn.

Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu đưa Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngày Công nghệ thông tin Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội và TP Đà Nẵng từ 28 đến 31-8 sẽ có nhiều hoạt động giữa cộng đồng công nghệ thông tin hai nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản là thị trường lớn của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.