Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần gần 44.000 tỷ đồng thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đáy

Kim Nhuệ| 26/09/2018 07:12

(HNM) - Ngày 25-9, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo

Toàn cảnh Hội nghị.  Ảnh: mard.gov.vn


Theo Viện Quy hoạch thủy lợi, hệ thống thủy lợi trên lưu vực sông Đáy hiện mới đáp ứng nhiệm vụ tiêu nước cho khoảng 70% diện tích khiến nhiều địa phương bị ngập úng, trong đó, khu vực TP Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nhất; nguồn nước và chất lượng nước của các dòng sông trong lưu vực suy giảm… Để đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu nước, xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông, Viện Quy hoạch thủy lợi đề xuất đầu tư gần 44.000 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 732 công trình tưới và 357 công trình tiêu…

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá cao ý kiến của các nhà khoa học, các địa phương trong lưu vực; đồng thời, yêu cầu Viện Quy hoạch thủy lợi tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự án; trong đó phải lưu ý về khả năng tiếp nguồn, tiêu nước của các dòng sông trong lưu vực gắn với hệ thống sông liên quan...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần gần 44.000 tỷ đồng thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đáy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.